Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc, thời gian tuyệt vời khi mang bầu của Christa Couture (Edmonton, Canada), bị khuyết tật từ nhỏ do căn bệnh ung thư xương. 

Không lành lặn như bao người khác, năm 13 tuổi, Christa đã phải tháo bỏ chân trái vì căn bệnh ung thư xương. Từ đó, cô sống với một phần cơ thể bị khiếm khuyết.

Khi mang bầu, cô cũng muốn ghi lại khoảng thời gian tuyệt vời ấy bằng những bức ảnh. Thế nhưng việc phô bày cơ thể không hoàn hảo trước ống kính khiến Christa e ngại, theo Independent

Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Chụp ảnh bầu là một cách tuyệt vời để kỷ niệm hành trình bầu đầy cảm xúc của các bà mẹ đang mang thai, Christa cũng như vậy. (Ảnh: Independent)

Christa đã thử tìm kiếm ảnh bầu của những bà mẹ khuyết tật trên internet nhưng kết quả gần như bằng không. Có thể ai cũng lo sợ phô bày phần cơ thể xấu xí của mình. Chính điều đó đã tạo động lực cho Christa thực hiện bộ ảnh để động viên những bà mẹ cùng cảnh ngộ.

“Tôi đã cố gắng tìm kiếm để thử hình dung xem một bà mẹ khuyết tật khi chụp ảnh bầu sẽ thế nào nhưng không thấy nhiều kết quả. Do đó, tôi quyết định mình sẽ đứng lên để thực hiện nó”, Christa chia sẻ.

Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Christa thực hiện bộ ảnh trong tháng thứ 8 của thai kỳ. (Ảnh: Independent)

Nhiếp ảnh gia Jen Squires là người được Christa tin tưởng, giao trọng trách ghi lại những giây phút tuyệt vời bên chiếc chân giả.

“Bắt đầu buổi chụp, tôi thấy hơi sợ. Nhưng cảm giác ấy đã không còn khi tôi xem những bứa ảnh đầu tiên. Cơ thể không xấu xí như tôi từng tưởng tượng”, Christa tâm sự.

Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Không cầu kỳ hay hoa mỹ, nội dung bộ ảnh chỉ đơn giản là Christa, thiên thần trong bụng và “người bạn đồng hành” chân giả.(Ảnh: Independent)
Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Làm mẹ là thiên chức vĩ đại mà tạo hóa đã tặng cho người phụ nữ. (Ảnh: Independent)
Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
(Ảnh: Independent)

Christa hy vọng bộ ảnh của mình sẽ truyền cảm hứng cho những phụ nữ khuyết tật khác, giúp họ yêu và trân trọng bản thân hơn.

Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Christa và thiên thần nhỏ chào đời vào 10/2017. (Ảnh: Independent)
Hành trình mang bầu đầy ghị lực của người mẹ khuyết tật qua ống kính máy ảnh
Christa thường xuyên đăng tải giây phút vui vẻ của hai mẹ con lên mạng xã hội. (Ảnh: Independent)

H.H