Đến khám tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), ông Trần Tiến L. (85 tuổi) được yêu cầu làm xét nghiệm siêu âm… Doppler thai nhi gồm nhau thai, dây rốn và động mạch tử cung…

Theo Báo Phụ Nữ, ngày 14/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh “Phiếu yêu cầu siêu âm” của bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong đó, ông L. được bác sĩ yêu cầu… siêu âm thai nhi.

Trước đó, ngày 8/8, bệnh nhân L. thuộc diện bảo hiểm y tế – Quân hưu, tới khám bệnh tại phòng khám Tiết niệu của bệnh viện.

Trong phiếu siêu âm, phần yêu cầu xét nghiệm, ghi rõ: “Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung)”.

Theo Báo Phụ nữ Sức khỏe, sau sự việc, bệnh viện 108 đã thừa nhận có nhầm lẫn, nguyên nhân do điều dưỡng sơ suất khi đánh máy, không phải lỗi do bác sĩ chỉ định. Bệnh viện đã nhắc nhở bác sĩ và điều dưỡng cẩn thận hơn trong công việc.

Trước đó, một bệnh nhân nam ở Phú Quốc sau khi siêu âm ổ bụng ở phòng khám tư đã nhận được kết quả “Siêu âm tử cung và buồng trứng… bình thường”.

Lan Phương