Sáng ngày 10/6, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV mới. 15 bệnh nhân đang điều trị, trong đó chỉ 9 người dương tính, số còn lại âm tính một đến hai lần.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 10/6: 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 10/6: Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

15 bệnh nhân đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Ba ca xét nghiệm âm tính lần một, ba âm tính lần hai, theo VnExpress.

Bệnh nhân phi công là ca nặng nhất, đang hồi phục tốt, tỉnh táo giao tiếp, tay cử động nhiều hơn. Hôm qua, bệnh nhân trò chuyện, giao tiếp tốt với các bác sĩ, vẫy tay chào tạm biệt khi lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy vào thăm.

Báo VOV đưa tin, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.136, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 151;
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.087;
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 902.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 332 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 317 ca đã được chữa khỏi (chiếm 95,5%).