Natalie Jackson (4 tháng tuổi) được nhiều người gọi là “siêu anh hùng nhí” do có một vết bớt màu đen giống với “mặt nạ người dơi”, che hết 1/3 khuôn mặt ngay khi chào đời. Các chuyên gia lo ngại, đây có thể là dấu hiệu của một dạng ung thư da về sau.

Ngay sau ca mổ, Lacey (35 tuổi) đã vô cùng hoảng hốt khi thấy mặt con gái có vết bớt đen rất to. Các bác sĩ của bệnh viện đã trấn an, đó chỉ là một vết bớt, cô bé vẫn thở đều và khỏe mạnh.

Biệt danh “siêu anh hùng nhí” xuất hiện sau khi hai anh trai, Elliot (7 tuổi) và Devin (4 tuổi), lần đầu tiên gặp em gái Natalie của mình.

Lacey chia sẻ với Daily Mail: “Một trong hai bé đã hỏi cái gì trên khuôn mặt của em vậy mẹ? Tại sao lại có cái vết màu đen này? Tôi đã trả lời đó là mặt nạ “siêu anh hùng” của em ấy. Nhờ có chiếc mặt nạ này, em gái con có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn”.

Cả hai vợ chồng Lacey rất lo lắng, vết bớt đen sẽ khiến cô bé phải nhận những lời bình phẩm, chê bai ác ý.

Chị Lacey tâm sự: “Chúng tôi biết con bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vết bớt này có ý nghĩa là bé sẽ luôn mạnh mẽ dù gặp bất cứ khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ luôn nói với cô bé rằng nó là một phần của cơ thể được trời ban tặng và nên tự hào về điểm khác biệt này”.

Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
(Ảnh: Daily Mail)
Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
Mẹ của Natalie tin rằng, vết bớt đen sẽ giúp cho con gái mình mạnh mẽ hơn. (Ảnh: Daily Mail)
Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
Bé Natalie trong vòng tay anh trai Devin. (Ảnh: Daily Mail)

Theo tài liệu của Bệnh viện Great Ormond Street, vết bớt mạch máu hình thành do một số mạch máu đã phát triển không đúng cách, thường hơi đỏ hoặc có màu xanh đậm. Điều trị bằng laser có thể làm giảm màu của một số vết bớt đỏ. Người có bớt trên mắt, mũi, miệng cần theo dõi nếu chúng lớn thêm. Nhiều người khác cần đến chuyên gia tâm lý.

Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
(Ảnh: Daily Mail)
Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
(Ảnh: Daily Mail)
Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
Lacey đã rất lo lắng, nguyên nhân có vết bớt là do cô đã làm điều gì đó sai trong khi mang thai. (Ảnh: Daily Mail)

Khi bé Natalie Jackson được một tuần tuổi, cha mẹ đã đưa bé đến gặp một chuyên gia về mắt để đảm bảo vết bớt không gây tổn hại đến thị lực. Sau đó, vợ chồng Lacey còn mang bé đến gặp bác sĩ da liễu và chụp MRI.

Bác sĩ da liễu thông báo rằng, vết bớt sẽ dần phát triển và che phủ một phần lớn khuôn mặt của bé. Hơn thế nữa, vết bớt đen còn có nguy cơ phát triển thành ung thư da ác tính bởi nó được hình thành từ những tế bào bất thường.

Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
(Ảnh: Daily Mail)
Chào đời với "mặt nạ người dơi", bé gái người Mỹ có nguy cơ bị ung thư da
Natalie có nguy cơ cao mắc ung thư da. (Ảnh: Daily Mail)

Lan Phương