Một ông bố ở Quebec, Canada thắc mắc vì sao con mình cứ bị bệnh hết lần này đến lần khác. Bé cứ bị cảm suốt trong khi không thấy truyền thông đề cập gì đến việc đang có virus tấn công trẻ em.

Theo linh cảm của mình, anh Simon O’kanada đã kiểm tra bình tập uống hiệu Tommee Tippee của cậu con trai. Sau khi phá vỡ van chống sặc, anh thật sự tức giận khi nhìn thấy bám đầy là màng nhầy cực kỳ dơ bẩn.

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Facebook)

Simon O’kanada luôn thắc mắc vì sao cậu con trai cứ bệnh suốt

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Mariepier.Sarrazin, Facebook)

Vì vậy anh phá vỡ phần bên trên của van chống sặc và thấy bám đầy chất dơ bẩn.

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Mariepier.Sarrazin, Facebook)

Hóa ra van chống sặc được thiết kế dính chặt đến mức không chất tẩy rửa nào, dù bằng máy rửa chén hay bằng tay có thể lọt vào được, mà phải phá hủy thì mới nhìn thấy được phía trong…

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Mariepier.Sarrazin, Facebook)

Bình tập uống bám đầy chất bẩn mốc meo

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Mariepier.Sarrazin, Facebook)

Dần dần, chất ẩm, men chua từ sữa và các loại thức uống trẻ em khác hình thành nên màng chất nhầy màu xám gây bệnh.

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Facebook)

O’kanada gọi điện đến công ty sản xuất để phàn nàn, thế nhưng theo như anh nói, cô nhân viên nhận cuộc gọi chỉ cười thôi.

Rất tức giận nên anh đã đăng những tấm hình van chống sặc bị bẩn của hãng Tommee Tippee này lên mạng. Ngạc nhiên thay, cũng có rất nhiều các cha mẹ khác nghi ngờ bình tập uống của con mình nên đã phá vỡ van chống sặc và cũng phát hiện điều tương tự.

Không thể tin thứ này lại có trong bình tập uống của trẻ em
(Ảnh: Facebook)

Và thế là những tấm hình của các loại bình tập uống khác nhau lan rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến các nhà sản xuất các sản phẩm trẻ em trên toàn thế giới lo sợ.

Màng chất nhầy này ẩn chứa nguy cơ gây ra nhiều triệu chứng như là chứng thở gấp, bệnh về đường tiêu hóa, chứng mệt mỏi, chứng rối loạn hệ thống miễn dịch, chứng đau đầu, các vấn đề thị lực, đau cơ khớp, và trong trường hợp xấu có thể gây tử vong! Việc phát hiện ra màng chất nhầy này trong thành phần cấu tạo của bình tập uống trẻ em mà không cách nào có thể rửa sạch làm gia tăng đáng kể số lượng phàn nàn từ các bậc cha mẹ.

Hãng Tommee Tippee đã phải ra thông cáo xin lỗi đến khách hàng và hứa sẽ khắc phục sự cố. Họ nhận đổi những sản phẩm lỗi này bằng các sản phẩm thay thế khác.

Câu chuyện về bình tập uống này là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ trong việc lựa chọn các sản phẩm dành cho trẻ em.

Theo Elite Reader
Mai Khanh biên dịch

Xem thêm: