Chăm sóc da cho bé vào mùa xuân luôn là mối lo lắng của nhiều mẹ, nhất là với khí hậu ẩm ướt, nồm, lúc nóng lúc lạnh. Tuy nhiên, đừng quá băn khoăn, những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi lo này.

Thời tiết thất thường hanh khô, ẩm ướt mùa xuân luôn làm các mẹ lúng túng không biết chăm sóc da bé như thế nào là tốt và đúng cách. Không ít người chỉ chăm sóc theo kinh nghiệm dân gian hoặc cảm tính khiến da trẻ khô ráp, nẻ. Ngăn ngừa khô da cho bé rất quan trọng vì nó tránh cho bệnh chàm phát triển. Ngoài ra, viêm da ở bé cũng là do kết hợp với da khô và dị ứng. Tuy nhiên, đừng quá băn khoăn, những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi lo này.

1. Tắm đúng cách

Dù trời lạnh thì một tuần cũng nên tắm cho bé từ 2 – 3 lần căn cứ vào thời tiết. Việc ngại tắm hoặc dùng nước rất nóng đều không tốt cho da bé. Nhiệt độ nước thích hợp cho trẻ tắm mùa đông là từ 33 – 36 độ C. Người lớn dùng cùi chỏ tay thử nước cảm thấy nước đủ ấm tức là nóng với trẻ. Mẹ nên dùng nhiệt kế để xác định nhiệt độ phù hợp để dưỡng da. Cần tắm trong phòng kín gió, nếu cần thiết chuẩn bị thêm quạt sưởi và chỉ tắm tối đa trong thời gian từ 5 – 7 phút để tránh cảm lạnh, đồng thời nên dùng sữa tắm dịu nhẹ dành riêng cho trẻ em. Điều này sẽ giúp con khỏe mạnh, không bị kích ứng da đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn tấn công hiệu quả. Nếu da bé quá nhạy cảm, có thể dùng các loại lá như trà xanh, trầu không đun nước tắm. 

Dù trời lạnh thì một tuần cũng nên tắm cho bé từ 2 – 3 lần nhưng cần chú ý nhiệt độ nước tắm phù hợp, không nên quá nóng. (Ảnh: baomoi.com)

2. Thay bỉm sau 4 tiếng

Nhiều cha mẹ thường có thói quen đóng bỉm cho bé suốt ngày cả khi chơi lẫn ngủ mỗi khi thời tiết trở lạnh. Điều này giúp mẹ được “rảnh tay” cũng như giúp con không bị nhiễm lạnh mỗi khi tè dầm. Tuy nhiên việc này không tốt bởi để lâu có thể gây tổn hại đến sức khỏe và làn da của bé. Đóng suốt ngày sẽ bị dính nước tiểu dễ gây lở loét, ảnh hưởng xấu tới da và dễ bị hăm. Hơn nữa, khi bé đi tiểu nhiều mà chưa kịp thay, nước tiểu trong đó sẽ ngấm ngược gây lạnh.

Đặc biệt, việc thường xuyên và kéo dài ở bé trai còn gây hại cho tinh hoàn. Đeo bỉm thường bị kín hơi, lại bó sát vào cơ thể trẻ, dễ làm cho nhiệt độ tăng lên, trong khi đó nhiệt độ thích hợp nhất cho tinh hoàn bé trai là khoảng 34 độ C. Khi nhiệt độ tăng lên tới 37 độ C và nếu tình trạng này diễn ra lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tinh hoàn trong việc sản xuất tinh trùng sau này.

Theo các chuyên gia da liễu, để khắc phục tình trạng này mẹ có thể lựa chọn loại mỏng, thoáng, có khả năng thấm hút, kháng khuẩn tốt, an toàn và thân thiện với làn da. Ngoài ra, cần chú ý thay cho con sau 4 tiếng, kết hợp rửa sạch mông bằng nước ấm, lau khô, bôi kem chống hăm trước khi đóng bỉm mới. Lưu ý: Không nên cho bé mặc bỉm cả ngày, sẽ khiến làn da bị bí và dễ mọc mụn. Mỗi ngày, mẹ nên cho da bé “thở” một vài tiếng. Nếu không may con bị hăm, đau rát khó chịu có thể dùng nước chè xanh rửa sạch cho con hằng ngày vào hai buổi sáng và tối.

3. Hạn chế dùng quạt sưởi

Nếu trời không quá lạnh nên hạn chế sử dụng quạt sưởi để tránh làm khô da bé. (Ảnh: kidsplaza.vn)

Giữ cho phòng ngủ của con kín gió và ấm áp là cần thiết. Tuy nhiên, nếu cứ đóng kín cửa 24/24 giờ sẽ khiến không khí trong phòng ngột ngạt, thiếu oxy, khiến cơ thể mệt mỏi và làm vi khuẩn sinh sôi nhiều hơn. Khí hậu mùa xuân vì còn khá lạnh nên nhiều gia đình lạm dụng các loại thiết bị sưởi ấm như điều hòa, máy sưởi cả ngày. Điều này vô tình sẽ làm không khí trong phòng trở nên khô, làn da của bé dễ bị khô ráp và nứt nẻ. Ngoài ra còn làm cơ thể có nguy cơ mất nước, khô mũi, ảnh hưởng đến hệ hô hấp gây khó thở. Để chăm sóc da cho con vào thời tiết này, các mẹ cần hạn chế bật quạt sưởi ban ngày, chỉ nên sử dụng vào ban đêm hoặc khi thời tiết quá lạnh.

4. Diệt khuẩn đồ chơi

Một trong những sở thích của các bé là lăn lê khắp nhà, cầm nắm đồ chơi, ôm ấp gấu bông và đưa mọi thứ lên miệng. Để tránh các bệnh ngoài da cho con nhất là vào mùa xuân, mẹ nên lựa chọn các món đồ chơi làm từ chất liệu an toàn cũng như thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho chúng. Đối với sàn nhà hoặc các nơi bé hay nô đùa, cần thường xuyên lau rửa và quét dọn để bảo vệ làn da khỏi bụi bẩn cũng như vi khuẩn lây bám. Nếu nhà có thú nuôi, mẹ cần tránh để chúng tiếp xúc với con hoặc phải tắm rửa sạch sẽ cho chúng mỗi ngày.

4. Bôi kem dưỡng ẩm và massage nhẹ cho bé

Thời tiết mùa xuân dù đã ấm hơn nhưng vẫn ẩm ướt đôi khi còn khá khô và lạnh. Đây là lý do mẹ nên dùng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ cho con. Việc massage nhẹ nhàng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, duy trì độ ẩm cho da và khiến bé ngủ ngon hơn. Mẹ cũng có thể lựa chọn chăm sóc da mùa xuân cho bé bằng các nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, mật ong, dầu oliu cũng rất hiệu quả. Lưu ý: Nếu bé bị dị ứng, mẩn ngứa và đau rát với các sản phẩm tự nhiên trên thì không nên bôi. Nên thoa kem dưỡng da không gây dị ứng lên toàn bộ cơ thể bé sau khi bé tắm (khi da còn ẩm). Với những bé có làn da khô, bé cần được bôi kem giữ ẩm 2 lần mỗi ngày.

Nên thoa kem dưỡng da không gây dị ứng lên toàn bộ cơ thể bé sau khi bé tắm để chăm sóc da. (Ảnh: vbgresol.vn)

6. Chọn quần áo chất liệu cotton

Chăn gối, quần áo, khăn mũ là những món đồ tiếp xúc trực tiếp với da bé. Việc lựa chọn chất liệu phù hợp cho con là rất quan trọng. Theo gợi ý của chuyên gia, mẹ nên chọn các món đồ có chất liệu từ vải cotton sẽ tạo cảm giác thoáng mát và giúp thấm hút mồ hôi của con tốt hơn. Vào những ngày lạnh, có thể mặc áo cotton lót bên trong rồi khoác áo len hoặc áo phao bên ngoài cho bé. Ngoài ra, nên giặt quần áo đúng cách và phơi ở nơi có nhiều ánh nắng cũng là bí quyết giúp bạn chăm sóc da cho bé vào mùa xuân hiệu quả.

7. Cho bé uống nhiều nước

Đủ nước giúp làn da bé khỏe mạnh từ bên trong. Những bé chưa vào tuổi ăn dặm có thể lấy nước từ sữa mẹ hoặc bé dùng sữa công thức, có thể bổ sung thêm chút nước lọc. Khi bé lớn hơn, nước lọc hoặc nước quả là đồ uống hợp lý hàng ngày.

Song song với việc dùng kem dưỡng ẩm, cha mẹ nên chú ý cho trẻ uống nhiều nước mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp làn da duy trì được độ ẩm cân bằng tối ưu mà còn khiến các hoạt động bên trong cơ thể bé được diễn ra thông suốt và khỏe mạnh. Vào đầu xuân, khi tiết trời còn khô lạnh, mẹ nên cho bé uống nhiều nước ấm và lấy khăn thấm nước ủ lên mặt cho bé từ 1-2 phút để da bớt khô nẻ. Khi thời tiết ấm dần, bé có thể uống nước mát, ăn nhiều hoa quả tươi và các loại sinh tố cũng rất tốt cho cơ thể.

8. Sữa mẹ giúp ngừa da khô

Sữa mẹ là chất dưỡng da đáng kinh ngạc dành cho bé. Trong tháng đầu tiên, có vài thời điểm, mẹ nhận thấy con như bắt đầu đổi da. Dấu hiệu đặc trưng là da bé như khô đi và bong tróc nhiều. Mẹ có thể nhỏ vài giọt sữa mẹ vào vùng da khô của bé rồi massage. Cuối cùng, mẹ hãy lau rửa cho bé bằng nước ấm sạch.

Kiên Định t/h