Bệnh nhân Đ.V.Q (31 tuổi, Bến Tre) tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Đây là ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018. 

Theo TTXVN, ngày 9/6, bệnh nhân Q. khó thở, lơ mơ, được người nhà đưa đến phòng khám khu vực xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cấp cứu.

Tình trạng bệnh diễn tiến nhanh và nặng, bệnh nhân Q. được chuyển đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) trong ngày 10/6. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Tp.HCM để điều trị.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Tp.HCM, bệnh nhân Q. dương tính cúm A/H1N1. Đến ngày 29/6, bệnh nhân tử vong.

Trao đổi với Báo Pháp Luật, bác sĩ Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách cho biết, trung tâm đang theo dõi, giám sát người thân, nhân viên y tế, các bệnh nhân khác nằm chung phòng có tiếp xúc với bệnh nhân Q. để phát hiện, cách ly điều trị kịp thời.

Trước đó, khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, đã ghi nhận bệnh nhân N.T.V. (46 tuổi, Bình Tân) tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại Tp.HCM. Trước đó, tại Tp.HCM đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì mắc cúm A/H1N1.

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh nhân mắc cúm A/H1N1

– Đột nhiên sốt cao, thường trên 38 độ C, người ớn lạnh.

– Đau nhức khắp người.

– Đau đầu.

– Mệt mỏi và suy nhược.

– Ho khan.

– Chảy nước mũi, xổ mũi.

– Đau họng.

– Tiêu chảy và ói mửa.

Lan Phương