Tại Hội nghị Dược lâm sàng lần đầu tiên, tổ chức tại bệnh viện Bạch Mai đã chỉ ra, 90% các đơn thuốc hiện nay có sai sót. Nhiều đơn thuốc có từ 10-12 thuốc khác tên nhưng trùng biệt dược. 

90% các đơn thuốc kê thừa, người bệnh bị "bủa vây"
Ảnh minh họa.

Theo Dân Trí, dựa trên kết quả nghiên cứu của bệnh viện Nhân Dân 115 (Tp.HCM), có tới 90% các đơn thuốc có sai sót. Kết quả khảo sát ở 10 tỉnh cũng đã chỉ ra, 66% đơn thuốc có kê vitamin, biệt dược đắt tiền không cần thiết so với thuốc kháng sinh có cùng hiệu quả điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế, Trương Quốc Cường trao đổi với VTV cho biết, hiện nay, nhân lực dược vẫn còn thiếu, thậm chí nhiều người chưa được đào tạo chuyên sâu bài bản.

Ngoài ra, đội ngũ dược sĩ và bác sĩ chưa có sự gắn kết chắt chẽ trong quá trình kê đơn, dẫn đến tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng ở người bệnh.

90% các đơn thuốc kê thừa, người bệnh bị "bủa vây"
90% các đơn thuốc kê thừa, người bệnh bị "bủa vây"

Để kiểm soát đơn thuốc và sử dụng an toàn, bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng phần mềm kiểm soát đơn thuốc, tránh tình trạng tương tác, trùng biệt dược, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

H.H