Ngày 13/6, bệnh viện Đa khoa Đông Hưng (Thái Bình) đã tiếp nhận và điều trị cho 32 bệnh nhân ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo TTXVN, bà Bùi Thị Quất (82 tuổi) cho biết, ngày 10/6, gia đình mổ con lợn gần 1 tạ và liên hoan tại nhà.

Đến rạng sáng 11/6, bà có biểu hiện đi ngoài, nôn nao, chóng mặt, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đông Hưng.

Bác sĩ Chuyên khoa I, Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết, từ ngày 12/6, bệnh viện đã tiếp nhận rải rác các bệnh nhân được xác định có dự bữa ăn liên hoan với biểu hiện lâm sàng là đau đầu, nôn, sốt và đi ngoài.

Đến sáng nay (13/6), tổng số bệnh nhân đã nhập viện là 32 người, trong đó có 16 trẻ em độ tuổi từ 4-18 tuổi.

Các bác sĩ đã cấp cứu, truyền dịch, dùng thêm kháng sinh và bổ sung men tiêu hóa. Hiện, sức khỏe 32 bệnh nhân đã ổn định, không có ca nào phải chuyển tuyến trên. Các bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đông Hưng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn và xác định nguyên nhân vụ việc.

Lan Phương