Sau khi ăn nộm sứa mua ở chợ về, 10 người ở xã Ích Hậu (Hà Tĩnh) có dấu hiệu bị nôn ói, đau bụng, đi ngoài liên tục… được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo Người Đưa Tin, lúc 1h sáng ngày 3/7, trạm y tế xã Ích Hậu, đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên (18 tuổi), có các triệu chứng nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần. Sau đó, thêm 2 trường hợp có các triệu chứng trên nhập trạm.

Cùng ngày, bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, cũng tiếp nhận 7 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nôn, đau bụng, đi ngoài. Tất cả các bệnh nhân này đều ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu.

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh, ông Đào Duy Thế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lộc Hà thông tin, trước khi xảy ra ngộ độc, cả 10 trường hợp này đã mua nộm sứa tại chợ Eo, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu về ăn.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe các bệnh nhân đều đã ổn định và xuất viện, chưa thấy xuất hiện ca mới.

Lan Phương