Chỉ sau 2 phiên giao dịch, tài sản của người giàu nhất thế giới đã giảm gần 20 tỷ USD, mức giảm lớn nhất theo lịch sử thống kê của Bloomberg.

Theo Bloomberg, sau 2 phiên giao dịch gần đây nhất, tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã bốc hơi 19,2 tỷ USD.

Hiện tại, ông chủ hãng Amazon vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 128 tỷ USD. Tuy nhiên, khối tài sản này đã giảm gần 40 tỷ USD so với hồi đầu tháng trước, thu hẹp khoảng cách với người giàu thứ 2 thế giới là Bill Gate.

Tỷ phú Bill Gate đang sở hữu khối tài sản 92,8 tỷ USD. Trong phiên giao dịch ngày 29/10, tài sản của nhà đồng sáng lập Microsoft chỉ mất 558,3 triệu USD.

Cổ phiếu bị bán tháo do lo ngại căng thẳng thương mại tăng cao là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tài sản này.

Trong phiên giao dịch ngày 29/10, các cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất, với chỉ số Nasdaq xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Trước đó, ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg – là người nắm giữ kỷ lục về giá trị tài sản giảm khi mất tới gần 16,5 tỷ USD hồi tháng 7 do cổ phiếu Facebook lao dốc sau khi công bố doanh thu và tốc độ tăng trưởng người dùng không đạt dự báo của các chuyên gia phân tích.

(Tổng hợp)