Trái bóng World Cup chính thức lăn trên đất Nga cũng là thời điểm các dịch vụ kinh doanh đồ ăn đêm và giao hàng tận nơi được dịp “hốt bạc”. Với ưu điểm tiện lợi, nhanh chóng, thực đơn phong phú, nhiều tín đồ thể thao lựa chọn cách đặt hàng online thay vì tự vào bếp nấu nướng hoặc mất công ra quán mua hàng.

Dịch vụ ship đồ ăn đêm đang trở nên rầm rộ và sôi động hơn bao giờ hết khi các đội bóng tham dự ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh bắt đầu tranh tài trên các sân cỏ tại Nga. Hầu hết các cửa hàng ship đồ ăn đêm mở cửa từ trưa cho đến khoảng 2, 3 giờ sáng, trùng với thời gian kết thúc trận đấu cuối cùng trong ngày (theo giờ Việt Nam).

Các tín đồ mê bóng đá chỉ cần gọi điện thoại, đồ ăn sẽ được ship đến tận nơi. Thực đơn của các cửa ship đồ ăn đêm mùa World Cup năm nay cũng rất phong phú, từ phở, bánh mỳ bít tết, pizza, mì xào, cơm rang cho tới đồ nhậu như thịt bò khô, nem chua rán, cổ gà, chân gà…

Bóng đã lăn và đồ ăn đêm cũng rất sẵn trên các chợ mạng
Bóng đã lăn và đồ ăn đêm cũng rất sẵn trên các chợ mạng. (Ảnh: Facebook)

Chia sẻ trên Dân trí, chị Hải ở Cầu Giấy (Hà Nội) chuyên bán đồ ăn online cho biết, mùa World Cup năm nay cửa hàng chị phải tuyển thêm 3 nhân viên mới đáp ứng đủ nhu cầu. Trong đó, các món ăn đắt hàng và được ưa chuộng nhất vẫn là các món nhậu, ăn vặt như chân gà xả ớt, mực nướng, bánh mỳ thịt, cơm rang, nem chua.

Theo chị Hải, trước kia cửa hàng chị chỉ phục vụ giao hàng đến 10 giờ đêm nhưng bắt đầu vào mùa World Cup chị Hải mở thêm dịch vụ ship hàng 24/24h. Khách hàng chỉ cần ở nhà xem đá bóng, nhấc máy lên gọi sẽ có người mang đồ ăn đến tận nơi.

Ngoài ra, chị Hải còn cho biết thêm, ngày trước trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng gần 100 đơn đặt hàng thì ngay ngày mở đầu World Cup số lượng đã tăng lên gấp đôi, làm không kịp bán.

Các món nhậu, ăn vặt rất đắt khách trong mùa World Cup.
Các món nhậu, ăn vặt rất đắt khách trong mùa World Cup. (Ảnh: Facebook)

Một chủ cửa hàng bán đồ ăn đêm và đồ nhậu trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) cho biết khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là lúc nhiều khách gọi đặt hàng đồ ăn nhất vì lúc đó đang diễn ra các trận đấu World Cup.

Theo VTC News, tại cửa hàng có tên là chuyên bán đồ hải sản ở khu vực chân cầu Thăng Long, vốn chỉ chuyên bán đồ hải sản. Tuy nhiên, trong dịp World Cup này, cửa hàng này đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng kinh doanh, bổ sung vào thực đơn của mình nhiều món ăn phong phú, từ đồ ăn nhanh đến đồ nhậu các loại, từ hải sản như tôm, mực, ngao đến lẩu gà, vịt, trâu, ếch, sườn sụn… Ngoài ra, cửa hàng còn mở thêm dịch vụ ship đồ ăn tận nơi, phục vụ cho các tín đồ nằm nhà xem World Cup năm nay.

Để thu hút khách hàng, nhiều cửa hàng ship đồ ăn đêm mùa World Cup còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi độc đáo như tặng kèm nước uống với hóa đơn trên 100 nghìn đồng, giảm giá sốc khi đặt hàng trong khoảng thời gian 10-12 giờ đêm.

Theo khảo sát của phóng viên, giá của những món đồ ăn phục vụ ăn đêm xem World Cup tăng khoảng 10-20% so với thông thường. Nếu muốn ship tận nhà, các thực khách sẽ phải bỏ phí thêm từ 20-50 nghìn đồng, tùy khoảng cách địa lý. Dù mức giá không rẻ nhưng vì tiện lợi nên nhiều thực khách vẫn chấp nhận.

Giá đồ ăn đêm mùa World Cup đắt hơn khoảng 10-20% so với thông thường, chưa kể tiền ship
Giá đồ ăn đêm mùa World Cup đắt hơn 10-20% so với thông thường, chưa kể tiền ship. (Ảnh: Facebook)

Lý giải về nguyên nhân tăng giá, chủ một cửa hàng đồ ăn cho biết, do phục vụ vào buổi tối và đêm khuya, giá thuê người làm, ship đồ đều cao hơn ban ngày nên chi phí món ăn vì thế cũng đội lên đáng kể.

Tuy nhiên, những món đồ ăn này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt đối với sức khỏe. Nguyên nhân là bởi các món đồ ăn đêm thường là đồ nhậu, món ăn vặt, đồ chiên rán dầu mỡ… có thể có nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không được bất kỳ cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm nào kiểm tra, thẩm định nhưng vẫn buôn bán tràn lan trên mạng.

Nguyễn Trang