Trong tuần qua có tới 554 ô tô dưới 9 chỗ ngồi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá hơn 13,9 triệu USD, tăng mạnh so với tuần trước đó.

Theo số liệu được được Tổng cục Hải quan công bố chiều 11/5, trong tuần từ ngày 4-10/5, lượng ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi tăng tới hơn 6 lần so với mức 88 xe của một tuần trước đó.

Như vậy, trung bình giá xe dưới 9 chỗ đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua khoảng hơn 25.000 USD/chiếc, tương đương khoảng trên 570 triệu đồng/chiếc, giảm 65 triệu đồng với mức 635 triệu đồng/chiếc của tuần từ ngày 27/4 đến 3/5.

Lượng ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam tăng vọt, giá giảm
Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tại cảng Hiệp Phước, Tp.HCM. (Ảnh: Vnexpress)

Về xuất xứ, sau một tuần vắng bóng, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan đã trở lại với 473 chiếc, chiếm tỷ trọng hơn 85%. Như vậy, tính từ đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 5.000 ô tô con từ thị trường này.

Trong khi đó, xe từ Mexico không về thêm chiếc nào, dù chiếm số lượng áp đảo trong tuần trước với 52 chiếc. Ngoài ra, xe nhập từ Trung Quốc có 33 chiếc, Thụy Điển 18 chiếc, Đức 13 chiếc, còn lại là xuất xứ từ Slovakia, Nhật Bản và Anh.

Cũng trong tuần từ ngày 4/5 đến 10/5, lượng xe tải về Việt Nam tăng mạnh với 62 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu với trị giá hơn 1 triệu USD. Trong số này, 61 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan và 1 chiếc có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Cùng với một số loại ô tô khác, tổng cộng tuần qua có 746 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá đạt 21,6 triệu USD. Con số này gấp tới hơn 7 lần lượng xe làm thủ tục hải quan nhập về Việt Nam một tuần trước đó và tổng giá trị cũng tăng hơn 6 lần.

Nguyễn Trang