Kết quả khảo sát mới đây của HSBC cho thấy phần lớn doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh và tự tin về khả năng thành công trong trong bối cảnh căng thẳng về chính sách thương mại toàn cầu.

Cụ thể, 91% doanh nghiệp Việt tham gia khảo sát của HSBC cho biết họ tin rằng triển vọng thương mại rất thuận lợi dù cho những yếu tố địa chính trị đang khiến các doanh nghiệp ở những quốc gia khác e dè hơn. Điều này phần nào cho thấy các doanh nghiệp Việt tin rằng căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đáng kể lên tăng trưởng.

Các doanh nghiệp cho rằng 3 yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại là môi trường kinh tế thuận lợi, chi phí vận chuyển, logistic và lưu kho giảm cũng như nhu cầu về sản phẩm tăng.

Sự lạc quan này được thể hiện qua việc 91% doanh nghiệp Việt tin rằng họ sẽ thành công trong môi trường kinh doanh hiện tại, cao hơn hẳn so với tỷ lệ 81% doanh nghiệp toàn cầu. Nhân tố chính cho cái nhìn tích cực này đến từ niềm tin tiêu dùng, giá cả hàng hóa và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cũng theo báo cáo, phần lớn doanh nghiệp Việt có thái độ tích cực đối với mối quan hệ hợp tác với các đối tác thương mại quan trọng. Theo đó, 69% doanh nghiệp Việt xem việc là thành viên của ASEAN giúp ích cho việc kinh doanh của họ trong 3 năm tới.

Khoảng 65% doanh nghiệp tin rằng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sắp tới sẽ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng tìm kiếm cơ hội tăng trưởng từ những thị trường khác. Cụ thể, hơn 25% doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Nhật Bản, trong khi 23% mong muốn mở rộng thị trường đến Trung Quốc và khoảng 20% đang xem xét mở rộng hoạt động kinh doanh sang Hàn Quốc.

Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn và tăng cường khả năng cạnh tranh, 45% doanh nghiệp Việt cho rằng nâng cao năng lực của lực lượng lao động là ưu tiên hàng đầu, trong khi 43% cho biết họ đang chú trọng hơn vào gia tăng năng suất và phát triển kỹ năng của nhân viên.

Đại diện HSBC Việt Nam đánh giá sự lạc quan của các doanh nghiệp Việt đang cao hơn bao giờ hết. Điều đó phản ánh một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, được coi là một trong những ngôi sao tại châu Á. Các doanh nghiệp Việt lạc quan trên cơ sở kinh tế trong nước tăng trưởng mạnh, niềm tin về triển vọng kinh tế toàn cầu, các thỏa thuận thương mại sâu rộng và quan hệ thương mại phát triển với các thị trường lớn.

Theo Nikkei, kết quả cuộc khảo sát từ ngày 21/9-10/10 của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại miền nam Trung Quốc cũng cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang trở thành đối tượng hưởng lợi chính trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia khảo sát cho rằng căng thẳng thương mại đang làm họ bị mất thị phần, đặc biệt là vào tay các công ty Việt Nam.

Phần lớn các doanh nghiệp tham gia khảo sát này cho biết họ cảm nhận rõ ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thuế quan giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhiều doanh nghiệp đang xem xét chuyển địa điểm sản xuất, lắp ráp hay nguồn cung vật tư sang nước thứ ba, trong đó Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu.

Vỹ An (Tổng hợp)