Thị trường lợn hơi đang lên “cơn sốt” nhưng các nhà quản lý cho rằng nguồn cung không phải đang thiếu hụt tới mức trầm trọng, do đó người nuôi nên tận dụng cơ hội để bán.  

Trang tin Dân Việt ghi nhận từ các trang trại và hộ chăn nuôi cho biết giá lợn hơi ngày 20/5 vẫn duy trì ở mức cao, các thương lái thu mua phổ biến từ 44.000-48.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và Hải Dương ghi nhận giá lợn hơi ở mức 48.000 đồng/kg; tại Vĩnh Phúc và Thái Bình dao động quanh 47.000 đồng/kg; còn tại Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ và Mỹ Đức (Hà Nội) quanh 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức giá lợn hơi phổ biến tại TP. Hồ Chí Minh vào khoảng 45.000-46.000 đồng/kg, các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 47.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi lớn nhất của Việt Nam, giá lợn hơi vài ngày đã tăng 2.000-3.000 đồng/kg lên mức 45.000-47.000 đồng/kg, thậm chí có nơi thương lái mua với giá 50.000 đồng/kg đối với lợn loại đẹp.

Ngoài Đồng Nai, tại một số địa phương khác như Sơn La giá lợn hơi cũng tăng lên mức 49.000-50.000 đồng/kg.

Ghi nhận của VTV cũng cho thấy giá lợn hơi vài ngày gần đây bán ra ở mức phổ biến 47.000-50.000 đồng/kg, tăng từ 4.000-7.000 đồng/kg so với tuần trước.

Nếu tính ở mức giá 48.000 đồng/kg, giá lợn hơi đến thời điểm này đã tăng gần 40% so với đầu tháng 3. Theo Dân Việt, đây cũng là mức giá cao nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Giá lợn tăng gần 40% trong hơn 2 tháng, khuyến cáo người nuôi không ‘găm hàng’
Giá lợn hơi có nơi tăng lên tận 49.000-50.000 đồng/kg. (Ảnh: Cafef)

Theo Hiệp hội Chăn nuôi lợn tỉnh Đồng Nai, do nguồn cung lợn tại nhiều tỉnh, thành giảm nên lượng lợn bán ra phải chia cho nhiều thị trường, gây ra tình trạng hụt hàng, đẩy giá tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá hiện nay là quá nhanh so với mức chênh lệch cung cầu.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá lợn hơi đang lên cơn sốt, nhưng thực tế nguồn cung không phải thiếu hụt tới mức trầm trọng.

Ông Công cho rằng có tình trạng một số hộ nuôi “găm hàng” để chờ giá tăng cao hơn mới bán, nhưng ông khuyến cáo người nuôi nên xuất chuồng nếu lợn đủ trọng lượng 100-110 kg.

Còn ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho rằng lợn hơi ở mức giá quanh 45.000 đồng/kg đã tốt cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Do đó, người nuôi cũng không nên găm hàng chờ giá lên cao mới bán, bởi rất có thể vừa tốn chí phí thức ăn mà chưa chắc đã bán được giá tốt như hiện tại.

Minh Tuệ