Nắng nóng, người trồng đào chật vật bán tháo trong ngày cuối năm
08/02/16, 06:00
29 tháng Chạp âm lịch, tức ngày 30 do tháng thiếu, nhiều người bán đào lo lắng bán vội dù người mua trả rẻ. Thêm một cái Tết nữa, Tết chẳng tròn đầy...
Sau đợt rét đậm rét hại, nắng nóng bất ngờ từ sáng ngày 29 Tết khiến hoa đào nở nhanh. Người trồng đào, bán đào vất vả đi rao bán mong thu lại được chút tiền công cho một năm chăm bẵm.
Trong cái nắng gắt giữa trưa, hoa đào nhanh chóng bung nở khoe sắc.Nhưng đào càng nở nhanh, cả người trồng lẫn người bán hoa đều lo lắng sợ đào rớt giá.Cây đào được chào với giá 250.000, người mua trả giá xuống còn 150.000.Dù xế trưa ngày 29, chợ hoa vẫn rất đông người đi ngắm đào, mua đào.Cây đào phai được bán với giá 150.000 đồng. Người mua vui vẻ khi sát ngày mùng 1 mua được cây đào ưng ý với giá hợp túi tiền, còn người bán nói nhỏ: “Thôi trưa rồi, cô bán đi cho nhanh”.Tháng Chạp thiếu một ngày khiến nhà nào cũng vội vã dọn nhà, chúc Tết. Việc mua sắm cũng dồn cho tới ngày cuối cùng trong năm.Cây đào có gốc 4 năm tuổi được bán với giá khoảng 400 nghìn.Trừ người buôn chuyến, hầu hết người bán đào đều là người trồng tự mang đi bán.Cố đi dạo tìm khách mua.“Cây đào 2 năm tuổi, chú mua với giá 100 nghìn thôi đấy… Gì cũng tăng giá, chỉ khổ người nông dân thôi…”.Giá rớt, người trồng chọn cách không bán để giữ gốc, chăm tiếp chờ sang năm mong được giá.