Pew Research Center vừa thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy thói quen sử dụng mạng xã hội của người Mỹ gần đây khá tích cực.

Báo cáo của Pew Research Center cho thấy có đến 74% người dùng Facebook ở Mỹ đã thay đổi cài đặt bảo mật tài khoản Facebook sau những bê bối diễn ra hồi cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Trong đó, những người thuộc độ tuổi 18-29 chiếm đến 44%. Rõ ràng giới trẻ rất quan tâm tới quyền riêng tư và vấn đề bảo mật trên Facebook.

Pew Research Center chỉ thực hiện khảo sát trên 4.500 người nhưng kết quả cũng phần nào phản ánh xu hướng chung của xã hội. Mặc dù vậy, 26% những người được hỏi cho biết họ không thường xuyên sử dụng Facebook nữa hoặc đã xóa hoàn toàn ứng dụng Facebook trên điện thoại thông minh của họ.

Trong báo cáo mới nhất, Facebook vẫn tuyên bố tăng trưởng doanh thu ổn định dù lượng người dùng thường xuyên suy giảm. Mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực trong việc lôi kéo người dùng mới và giữ chân người dùng sau những bê bối đã xảy ra.

Hoài Phương (Tổng hợp)

Từ Khóa: