Trong ngày 8/8 và 9/8, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn theo kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ 6/8-8/8, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh; công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 9/8, theo Dân Trí.

Dự kiến, vào tối nay (8/8) nhiều trường ĐH sẽ công bố điểm trúng tuyển. Thời gian thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 15/8 (tính theo dấu bưu điện).

Từ 28/8, các trường ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển), theo Zing.vn.

Năm nay là năm đầu tiên tuyển sinh theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, chế tài vi phạm nặng hơn và áp dụng sẽ nghiêm minh hơn để phù hợp với điều kiện tự chủ đại học.

Trước đó, theo thống kê của Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cả nước có tổng số 284.932 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2019.

Trong số này có 225.260 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến và 59.672 thí sinh điều chỉnh bằng phiếu. Có 50 thí sinh đăng ký điều chỉnh khu vực ưu tiên, 80 thí sinh đăng ký điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||3655ffa97__