Chắc hẳn ai khi học tiếng Anh đều muốn mình biết nhiều từ vựng. Càng biết nhiều từ vựng thì bạn càng sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Khi kém từ vựng bạn có thể:

– Nghe người ta nói nhưng không hiểu nội dung.
– Không thể diễn đạt được ý mình muốn nói
– Không thể đọc và dịch được tài liệu vì có quá nhiều từ mới.

Dưới đây là một số phương pháp giúp bạn nắm lòng từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả nhất:

1.Khi bạn học từ vựng hãy chọn nhóm từ vựng cần học.

học-tiếng-anh-qua-hình-ảnh4
Ví dụ: bạn chọn một nhóm từ liên quan đến công nghệ, cuộc sống, con người hoặc nhiều chủ đề khác. Bạn hãy tìm hiểu các từ xoay quanh chủ đề đó, học thuộc và tự ghép chúng thành một câu, một bài văn.

2. Bạn nên sử dụng cả hình ảnh lẫn âm thanh để giúp bạn nhớ từ vựng nhanh hơn. Ý tưởng này đã có từ rất lâu những vẫn mang lại hiệu quả cao.

Cach-hoc-tu-vung-hieu-qua(1)

3. Dùng một số từ vựng để viết các cụm từ. Việc này không chỉ giúp bạn nhớ được từ vựng mà còn giúp bạn nhớ được các cụm từ. Bạn hãy nghi lại hết các cụm từ, câu văn để nhớ được từ đó được dùng như thế nào. Tốt nhất bạn nên ghi cả phiên âm của từ đó.

4. Khi bạn bắt đầu học một từ vựng mới bạn hãy học cả những từ vựng liên quan.

Việc này giúp bạn có được kiến thức xâu chuỗi làm cho bạn nhớ được từ vựng nhanh hơn rất nhiều.

5. Hãy học những từ vựng có cùng một gốc. Trong tiếng anh có rất nhiều nhóm từ cùng gốc với nhau

Ví dụ: Dance, dancer, dancing

6. Hãy thường xuyên sử dụng các từ mới. Bạn không nên chi ghi lại các từ, cụm từ mới rồi để nguyên. Bạn hãy vẫn dụng chúng trong ngay cuộc sống của mình bằng cách liên tưởng đến bất cứ thứ gì bạn gặp.

7. Cuối cùng hãy nhớ ôn lại từ mới trước khi đi ngủ.

(Sưu tầm)