Video dưới đây dành cho những ai còn loay hoay muốn tìm đường đến sự giàu có và thành công, hãy xem để hiểu rõ cách suy nghĩ của người giàu hay cách suy nghĩ để trở nên giàu có nhé!

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cách người giàu và nghèo nhìn nhận cuộc sống

  • Rich people believe “I create my life”.
  • Poor people believe “Life happens to me’.

Người giàu luôn tin rằng “Tôi tạo ra cuộc sống của tôi”. Người nghèo tin rằng “Cuộc sống toàn là những sự việc bất ngờ xảy đến với tôi”. Bạn chứ không ai khác – là người có quyền quyết định cuộc đời mình sẽ như thế nào. Người giàu chịu trách nhiệm với chính mình về những việc xảy đến với họ trong khi người nghèo khó lại cho rằng mình là nạn nhân.

Do đó, cách mà họ phản ứng với vấn đề tài chính là:

  • Đổ lỗi cho thị trường, quy trách nhiệm cho chính phủ và nền kinh tế thay vì nhận trách nhiệm với chính mình.
  • Biện minh cho sự bất lực của mình trong việc kiếm tiền bằng cách viện dẫn những phép so sánh khập khiễng thay vì hiểu đúng tầm quan trọng và bản chất của tiền.
  • Than thân trách phận, chú tâm vào những rắc rối thay vì tìm cách giải quyết nó.
  • Mỗi khi đổ lỗi, biện minh hay oán trách người khác là bạn đang tự đặt thêm những tấm rào chắn trên con đường tài chính vốn đã chật hẹp của mình.

Thái độ của người giàu và nghèo với những người thành công khác

  • Rich people admire other rich and successful people. 
  • Poor people resent rich and successful people.

Người giàu ngưỡng mộ những người giàu có và thành công khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Con người luôn có những thói quen cũng như định kiến của riêng mình. Ghen tức với người khác cũng là điều khó tránh ở con người. Harv Eker khuyên rằng thay vì bực bội với người giàu, bạn nên tập ngưỡng mộ, tôn trọng, nể phục, chúc phúc cũng như học cách yêu thương họ. Ngạn ngữ Huna có câu “Hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có”. Đây là cách mà những người giàu thường làm.

Khả năng quản lý tiền bạc của người giàu và nghèo

  • Rich people manage their money well.
  • Poor people mismanage their money well.

Người giàu quản lý tiền của mình rất giỏi. Người nghèo không biết cách quản lý tiền. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không phải ở chỗ ai khôn ngoan hơn ai mà ở chỗ người giàu có thói quen đối với tiền khác biệt so với người nghèo và có tác dụng tích cực hơn.

Chỉ cần bạn dành 10% thu nhập mỗi tháng của mình gửi vào một tào khoản tiết kiệm, sau 20 năm, số tiền đó sinh sôi thành một con số khổng lồ! Một công thức Havr Eker đưa ra giúp bạn kiểm soát tiền bạc của mình là:

a. Dành 10% cho các khoản tiết kiệm dài hạn dành để chi tiêu
b. 10% cho tài khoản giáo dục
c. 50% cho tài khoản nhu yếu phẩm
d. 10% cho tài khoản phụ.

Ảnh trong bài là bộ tranh vẽ 17 tư duy thịnh vượng, chuyển thể từ nội dung cuốn sách “Bí quyết Tư duy triệu phú” của T. Harv Eker, thực hiện bởi công ty IDT

Nguồn video: Nguyễn Hiểu Liêm

Thiện Nhân