23 tháng Chạp là ngày mà dân ta gọi là ngày Ông Công Ông Táo. Nếu giới thiệu cho người nước ngoài, bạn sẽ nói Ông Công, Ông Táo bằng từ gì để họ có thể hiểu?

Ông Công là chỉ thần đất, thần nhà, nên dịch sang tiếng Anh là Land Genie

Ông Táo là chỉ thần bếp núc, dịch sang tiếng Anh là Kitchen Gods (hoặc Stove Gods)

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số từ vựng khác về ngày lễ này nhé:

golden carp: cá chép vàng

set free: phóng sinh

Ảnh: Dân Sinh

cook: nấu ăn

clean altar: lau dọn bàn thờ

making offering and pray: thắp hương (đưa đồ cúng và cầu nguyện)

Lam Vy

Từ Khóa: