Chung cake (bánh chưng), soya cake (bánh đậu), pillow cake (bánh gối)… Nói như vậy là đúng hay sai? 

Người Việt chúng ta có rất nhiều các loại bánh: bánh gối, bánh xèo, bánh cuốn… và không ít bạn dùng từ “cake” để chỉ từ “bánh” trong các loại bánh đó, ví dụ: Chung cake, pillow cake…

Thực ra, từ “cake” – /keɪk/ là để chỉ loại bánh ngọt được làm từ bột, đường, trứng, dầu ăn… như bánh ga-tô hoặc tương tự như vậy.

Cake là chỉ loại bánh ngọt như bánh ga-tô (Nguồn: nấu ăn ngon)

Do đó, nếu bạn dùng từ “cake” để gọi các loại bánh đặc trưng của Việt Nam thì sẽ khiến người nước ngoài lúng túng. Bạn có thể gọi luôn bằng tên Việt rồi giới thiệu kèm hình ảnh thì người nước ngoài dễ hình dung hơn.

Thiên Thảo