Quỳnh Nga vượt qua 24 thí sinh sau vòng phỏng vấn với Ban tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban giám khảo, đánh giá Quỳnh Nga có nét đẹp thanh lịch, kiến thức rộng, tiếng Anh lưu loát. 

Quỳnh Nga sinh năm 1995, là cựu học sinh khối tự nhiên của trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội). Toán và tiếng Anh là hai môn học yêu thích của người đẹp.

Quỳnh Nga sở hữu bảng thành tích xán lạn, trong đó, điểm số môn Toán của Quỳnh Nga trong những năm cấp ba đều đứng trong top 5 của lớp. Riêng về tiếng Anh, khả năng ngoại ngữ của cô được khẳng định bằng điểm số 7.5 IELTS. Quỳnh Nga cũng có nhiều tài lẻ như ca hát hay vẽ. 

Khi còn nhỏ, cô từng mơ ước trở thành họa sĩ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, Quỳnh Nga lại lôi hộp màu ra ngồi sáng tạo. Năm lớp 7, cô giành giải Khuyến khích trong một cuộc thi vẽ tem của Singapore. Những bức tranh được giải năm đó, trong đó có tranh của Quỳnh Nga, được in thành những con tem lớn và được treo trong phòng của Thủ tướng Singapore.

Quỳnh Nga năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa (ảnh: Pháp Luật Việt Nam).

Học trung học, Quỳnh Nga cũng là thành viên năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Cô nằm trong ban tổ chức Dạ vũ (Prom) của trường Chu Văn An trong hai năm lớp 10 và lớp 11.

Khi trở thành sinh viên trường Ngoại Thương, Quỳnh Nga tham gia vào câu lạc bộ hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội. Tổ chức Hoa Ban Plus của cô và các sinh viên Ngoại Thương đã hỗ trợ nhiều phụ nữ yếu thế hoặc bị khuyết tật ở Mai Châu – Bản Lác, góp phần đưa những sản phẩm dệt may hay làm thủ công của họ đến với người tiêu dùng. Quỳnh Nga cũng tham gia cả câu lạc bộ Go Green bảo vệ môi trường ở nhiều vai trò khác nhau từ thành viên ban truyền thông, ban thiết kế cho tới làm nhiếp ảnh chụp sự kiện.

Năm 2013, khi đang là sinh viên năm thứ nhất, Quỳnh Nga đã lọt vào Top 30 Khởi nghiệp KAWAI 2013 do Đại học Ngoại thương tổ chức. Khi học năm cuối đại học, cô đại diện trường Ngoại Thương đi thi và trở thành Á khôi Sinh viên 2017.

Mùa hè 2018, Quỳnh Nga đã vượt qua gần 4.000 thí sinh để trở thành một trong ba tác giả có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc và giành suất học bổng trị giá 6.000 USD tại Israel. Ý tưởng của cô là về một trung tâm hướng nghiệp nhưng tập trung vào thái độ khi đi làm của người trẻ. 

“Những sinh viên khi mới ra trường và bắt đầu đi làm thì có nhiều người khó hòa nhập và không thực sự dành tâm huyết cho công việc. Có những người đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền nhưng không tận dụng khả năng của họ để cống hiến cho môi trường họ làm việc. Đó là một thực trạng rất phổ biến hiện nay và ý tưởng của tôi là muốn khắc phục chuyện đó”, Quỳnh Nga chia sẻ với Pháp Luật Việt Nam về dự án giúp cô giành học bổng ở Tel Aviv (Israel).

Cô cùng hai đại diện khác của Việt Nam đã được học một khóa đào tạo về Smart City, cách áp dụng công nghệ vào việc quy hoạch thành phố cũng như tìm hiểu các phương thức đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Trở về từ chuyến đi Israel, Quỳnh Nga ghi danh và tập luyện cho cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Sở hữu gương mặt khả ái cùng nhiều tài lẻ, cô vào Top 10 người đẹp nhất cuộc thi và giành giải phụ “Người đẹp truyền thông”. 

Chính từ những chuyến đi thực tế và kinh nghiệm cọ xát từ các cuộc thi sắc đẹp, Quỳnh Nga quyết định trở thành một biên tập viên truyền hình và theo đuổi lĩnh vực văn hóa – xã hội. Cô hiện làm việc cho chương trình “Chuyển động 24 giờ” của VTV. Quỳnh Nga được chọn thi Miss Charm International. 

Hiện Quỳnh Nga tích cực luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Charm International (ảnh: Pháp Luật Việt Nam).

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban giám khảo cho biết trên báo VnExpress: “Cô ấy cao 1,67 m khá thấp so với mặt bằng thí sinh quốc tế. Tuy nhiên, cuộc thi không đề cao hình thể hàng đầu, mà hướng đến chiều sâu về tri thức để làm đại sứ các hoạt động quảng bá du lịch, giáo dục sau khi đăng quang”.

Quỳnh Nga nói dù kém về hình thể so với nhiều thí sinh cùng cuộc thi, cô không tự ti mà quyết tâm bù đắp bằng kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ. Sắp tới, cô luyện tập cùng ê-kíp của ông Jonas Gaffud, chuyên gia Philippines từng đào tạo Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young… 

Cuộc thi được thành lập bởi tổ chức Miss Charm International ở Hồng Kông. Ê-kíp chọn Việt Nam để khởi động mùa đầu vì những năm gần đây, nhiều thí sinh Việt lọt sâu vào các cuộc thi quốc tế, như H’Hen Niê (top 5 Miss Universe 2018), Phương Khánh (đăng quang Miss Earth 2018), Huyền My (top 10 Miss Grand International 2017), Lan Khuê (top 11 Miss World 2015)… Tiêu chí chọn thí sinh của cuộc thi là kiến thức rộng, vẻ đẹp gợi cảm, hiện đại. Cuộc thi đã được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch cấp phép hoạt động. 

Đầu năm 2020, khoảng 40 thí sinh quốc tế sẽ đến Việt Nam. Chung kết cuộc thi diễn ra tối 14/1/2020. Ban giám khảo gồm người mẫu Lan Khuê, Á hậu Huyền My, bà Thúy Nga. Dự kiến một số người đẹp quốc tế tham gia chấm thi.

Người đẹp đăng quang nhận số tiền mặt 50.000 USD và nhiều phần thưởng khác. Cuộc thi cũng trao thưởng cho hai á hậu và các thí sinh đoạt giải trình diễn váy dạ hội, bikini, trang phục dân tộc… Hoa hậu và hai á hậu sẽ ở lại Việt Nam một năm để quảng bá các thắng cảnh, đồng hành cùng các quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo…

Video xem thêm: ‘Sắc Đẹp Vì Mục Đích Cao Cả’ – Hoa hậu Thế giới Canada lên tiếng vì nạn nhân mổ cướp nội tạng

videoinfo__video3.dkn.tv||365c58271__