“Nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn”, đó là tâm sự của nhiều bậc cha mẹ. Để dạy bé được một thói quen tốt như nói lời cảm ơn, chia sẻ đồ chơi, vứt rác đúng nơi quy định… đòi hỏi rất nhiều tình yêu và kiên nhẫn.  

3 bài hát tiếng Anh dưới đây có thể giúp bé hình thành các thói quen này một cách tự nhiên và vui vẻ, các bậc cha mẹ cùng tham khảo nhé!

1. Chia sẻ thật là vui! (Sharing Song)

Ở trường mẫu giáo có nhiều bạn bè, ở nhà có anh chị em, ở đâu bé cũng cần học cách chia sẻ. Chia sẻ đồ ăn, đồ chơi… là một cách tuyệt vời để bé nuôi dưỡng tấm lòng thơm thảo, và học cách chung sống hoà thuận với tất cả mọi người.

Ngày nay, các gia đình thường có ít con, bé trở thành tâm điểm của yêu thương và chú ý, nên rất dễ hình thành tính ích kỷ. Bé có thể cho rằng chia sẻ với những người khác khiến mình phải chịu thiệt, nên không sẵn lòng cho đi. Nghe bài hát này, bé sẽ hiểu rằng cho đi một ít nhưng bé sẽ nhận về rất nhiều niềm vui đấy!

“We can share

Sharing makes us all happy!

Sharing is caring,

Oh sharing is fun!

We can all share together,

Be kind to everyone!”

Tạm dịch:

Chúng mình có thể chia sẻ

Chia sẻ làm chúng mình vui vẻ!

Chia sẻ là quan tâm, chăm sóc,

Ôi chia sẻ thật vui!

Chúng mình có thể chia sẻ tất cả cùng với nhau,

Đối xử tốt với tất cả mọi người!”

2. Thu dọn và vứt rác đúng chỗ (Clean Up Trash Song)

Bài hát lấy bối cảnh cả gia đình đi dã ngoại, sau khi ăn uống vui chơi thì trên mặt đất la liệt là rác. Lúc này, bé cùng ba mẹ và anh chị nhặt rác, phân loại và bỏ chúng vào đúng nơi quy định. Thu dọn và vứt rác hoá ra lại là một trò chơi thật bổ ích và thú vị!

“I’ve got a bottle, where does it go?

It’s made of plastic, where does it go?

I’ve got a bottle, where does it go?

Let’s sort out all the trash!

Hmmm…

The plastic goes in the plastic bin (x3)

Let’s sort out all the trash!”

Tạm dịch:

Con nhặt được một cái chai, vứt nó vào đâu được nhỉ?

Nó được làm bằng nhựa, vứt nó vào đâu được nhỉ?

Con nhặt được một cái chai, vứt nó vào đâu được nhỉ?

Hãy cùng phân loại tất cả rác thải nào!

Hmmm…

Đồ nhựa thì vứt vào thùng dành cho đồ nhựa (x3)

Hãy cùng phân loại tất cả rác thải nào!”

Khi nghe bài hát này, cha mẹ có thể kết hợp giảng giải cho bé về ý thức bảo vệ môi trường, về sự vất vả của các cô bác lao công… để bé thêm yêu công việc mình đang làm. Ở Việt Nam, nhiều nơi không có các thùng rác phân loại như vậy, thì ít nhất bé biết đổ rác vào thùng là rất tốt rồi.

3. Làm ơn và cảm ơn (Please and Thank You Song)

Doanh nhân Mỹ Jim Rohn từng nói: “Learning the art of expressing gratitude will force you to focus on the positive” (Tạm dịch: Học cách thể hiện lòng cảm ơn sẽ buộc bạn phải tập trung vào điều tích cực). Một nhà sư Phật giáo cũng nói rằng: “Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu”.

Mặc dù hai tiếng “cảm ơn” không khó để phát âm, nhưng lại là một từ có sức mạnh kỳ diệu. Bài hát sau đây sẽ dạy bé cách nói lời cầu khiến và cảm ơn một cách lễ phép đấy!

“When you see something you want,

What’s the magic word?

Hmmm…

Please, please, please

When you get something you want,

What’s the magic word?

Hmmm…

Thank you, Thank you, Thank you”

Tạm dịch:

Khi con nhìn thấy thứ gì mà con muốn

Con cần nói “từ kỳ diệu” nào?

Hmmm…

(Ba, mẹ, ông, bà…) Làm ơn, làm ơn, làm ơn ạ!

Khi con đã lấy được thứ mà con muốn

Con cần nói “từ kỳ diệu” nào?

Hmmm…

Con cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn (ba, mẹ, ông, bà…) ạ!

***

Nếu cha mẹ có thể dẫn dắt để con tự nguyện và thích thú làm, mà không mang cảm giác bị cha mẹ cưỡng ép, thì hình thành thói quen tốt sẽ không quá khó nữa.

Bạn còn biết những bài hát thiếu nhi nào khác có tính giáo dục như trên? Hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé!

Thanh Ngọc