Những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam có đóng góp không nhỏ của HLV Park Hang Seo. Ngoài tài “dùng binh” ấn tượng, ông còn xây dựng các cấp độ đội tuyển Việt Nam theo khuôn mẫu gia đình truyền thống, trong đó cha mẹ oai nghiêm mà có lòng thương yêu (1), anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.
Chỉ 2 ngày sau khi giành được huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã tập trung 28 cầu thủ để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Ngoài các bài tập trên sân, ông Park còn lên kế hoạch dẫn các thành viên của U23 Việt Nam về thăm quê của ông ở quận Sơn Thanh (San Cheong) tỉnh Khánh Thượng Nam (Gyeong Sang Nam) vào chiều 19/12.
Khi mẹ của HLV Park nhìn thấy con trai của mình, bà đã bật khóc thành tiếng. Đây là lần về thăm mẹ hiếm hoi của thầy Park sau thời gian dài làm việc ở Việt Nam. Chứng kiến cảnh tượng xúc động đó, các cầu thủ đã không cầm được nước mắt. Hoạt động về quê thăm mẹ của thầy Park là cơ hội để ông về thăm quê, tăng cường tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong đội tuyển, đồng thời cho các học trò thấy thế nào là một gia đình. Nhưng đây chưa phải là lần đầu người ta chứng kiến nỗ lực của thầy Park trong việc xây dựng U23 theo khuôn mẫu của gia đình truyền thống.
Cha mẫu mực nghiêm khắc
Sau trận đấu giữa Việt Nam gặp Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra ngày 14/11/2017, HLV Park đã dành tặng những cái ôm cho từng cầu thủ. Ông đã nói sau đó: “Tôi thấy mình như người cha, người anh ở đội tuyển, nên làm như thế là điều hết sức tự nhiên”.
Thầy Park không chỉ có tài thao lược cùng những chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu, cách sử dụng con người đúng thời điểm mà ở ông chúng ta còn thấy hình bóng của một người “cha” mẫu mực, xây dựng đội tuyển thành một gia đình. Các cấp độ đội tuyển Việt Nam không chỉ là các cầu thủ trên sân cỏ mà còn là những người anh em trong gia đình.
Các cầu thủ từng làm việc với thầy Park đều coi ông như người cha và dành một sự kính trọng và yêu mến to lớn.
Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE ngày 14/11, ở buổi tập tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park cùng trợ lý ngôn ngữ đã gọi riêng Nguyễn Thành Chung ra nói chuyện. Ông đã chia buồn với Chung sau khi người bác ruột của cậu này mất đúng lúc trận đấu với UAE diễn ra.
Khi được hỏi cảm nghĩ của mình về thầy Park, Lương Xuân Trường phát biểu như sau: “Thầy Park như người cha tuyệt vời”. Còn trường hợp của Trọng Hoàng lại rất thú vị: “Thầy Park còn quan tâm cả đến gia đình của từng cầu thủ, ông thường tặng quà cho chúng tôi, lúc thì sâm, lúc thì đôi đũa kiểu Hàn… Biết vợ tôi chuẩn bị sinh, ông bắt tôi dẫn đi mua mỹ phẩm mà vợ tôi thích và quần áo trẻ em. Thầy Park nói: ‘Em dẫn tôi đi mua, tôi trả tiền’”.
Khi Tuấn Anh đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc, đích thân thầy Park đã đến tận giường bệnh để thăm hỏi, động viên. Hay khi Hồng Duy, Đặng Văn Tới, Phan Văn Đức hay Trần Đình Trọng phải điều trị chấn thương tại trung tâm PVF, họ đều nhận được những lời hỏi thăm của thầy Park mỗi khi các cấp độ đội tuyển tới tập luyện tại đây.
Bên cạnh đó, thầy Park còn chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ của các học trò. Ông còn đưa ra quy định là không cho các cầu thủ dùng điện thoại trong khi ăn.
Không chỉ quan tâm, yêu thương các cầu thủ, ông Park còn là người nghiêm khắc trong huấn luyện chuyên môn, thậm chí nhiều lúc ông đã “sấy tóc” và thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng nếu học trò chưa làm tốt. Nhưng đó cũng là biểu hiện của người cha trong gia đình. Những lời chỉ bảo dạy dỗ ấy, cốt chỉ để các “con” tiến bộ và thi đấu tốt hơn mà thôi.

Huynh hữu đệ cung: anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau
Với một người “cha” ấm áp nhưng nghiêm khắc như vậy, các học trò của ông luôn gắn kết, yêu thương nhau như những người anh em trong gia đình.
Đình Trọng đã dính chấn thương đứt dây chằng và lỡ hẹn với King’s Cup 2019. Trước khi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Chang Arena vào ngày 5/6, các cầu thủ Việt Nam mang theo chiếc áo đấu số 21 của trung vệ sinh năm 1997 như một lời tri ân cho những đóng góp của người đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia, đồng thời gửi lời chúc Trọng sớm bình phục chấn thương và trở lại thi đấu.
Văn Toàn dính chấn thương tại AFF Cup 2018, còn Đỗ Hùng Dũng cũng phải chia tay Asiad năm ấy do chấn thương. Sau đó liên tục là những màn cầm áo tri ân của các đồng đội.
Gần đây, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Thanh Thịnh cũng gặp phải những chấn thương khác nhau ở môn bóng đá nam SEA Games 30. Cả 2 cầu thủ này đều được đồng đội cầm áo tri ân sau khi ghi bàn thắng ở trận hòa 2 đều trước Thái Lan.
Còn với những người lớn tuổi trong đội tuyển, các cầu thủ trẻ cũng có cách xử sự rất đúng mực. Trong thành phần đội tuyển quốc gia giai đoạn 2018-2019, có hai cầu thủ được gọi bằng biệt danh là Hải “con” (Nguyễn Quang Hải) và “chú” Đức (tiền đạo Nguyễn Anh Đức). Hải “con” sinh năm 1997 sau “chú” Đức 1 giáp, và Anh Đức cũng hơn lứa cầu thủ trẻ năm đó tầm 1 giáp. Cho nên, các cầu thủ gọi lão tướng sinh năm 1985 là chú, bởi anh luôn là người lớn tuổi nhất trong các đợt tập trung, đồng thời cũng là thể hiện sự tôn kính của kẻ hậu sinh với bậc tiền bối.
Cha mẫu mực nghiêm khắc, anh em hòa mục thân ái tôn kính nhau đã tạo nên sức mạnh ở các cấp độ đội tuyển mà HLV Park dẫn dắt. Các cầu thủ đã tạo được những thành công trong môn bóng đá nam, đây chẳng phải là thể hiện chữ “hiếu” bằng thành quả cho “bố” Park hay sao.

Nhắc đến đây, ta bỗng nhớ những câu văn phảng phất âm điệu hào hùng về tinh thần phụ tử một lòng một dạ quyết tâm chống ngoại xâm trong “Bình Ngô đại cáo”. Mùa xuân năm 1428, Nguyễn Trãi thay lời Bình Định Vương Lê Lợi tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh. Hai câu thơ thể hiện tinh thần tướng sĩ như cha con, cùng nhau vào sinh ra tử:
“Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào…”.
***
Tinh thần đoàn kết, truyền thống gia đình, đây đều là những giá trị hun đúc qua hàng nghìn năm của người Việt. Thầy Park không chỉ mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam, mà quan trọng hơn, ông đã khơi gợi và truyền lại nguồn cảm hứng về tinh thần ấy cho người Việt.
Ghi chú:
Bài viết có tham khảo kênh Youtube của BLV Anh Quân: https://www.youtube.com/channel/UCQqSJr6WYH0Bq7mrlFhzWDw
(1) Cha mẹ oai nghiêm mà có lòng thương yêu, nguyên gốc đầy đủ là: “Cha mẹ oai nghiêm mà có lòng thương yêu, thì con cái kính sợ giữ gìn mà thành ra hiếu thảo vậy” (Phụ mẫu uy nghiêm nhi hữu từ, tắc tử nữ úy thận nhi sanh hiếu hĩ. Trích từ “Nhan thị gia huấn”, thiên “Giáo tử”).
Video xem thêm: Phẩm chất Park Hang Seo: Thuận theo Đạo, ẩn mình chỗ thấp để được bồi đắp nhiều hơn
