Vỏ của chúng được làm từ một loại vật chất cấu tạo nên thiên thạch. Một chiếc iPhone XS Max như vậy có giá bán lên tới 3 triệu USD.

Brikk, công ty chế tác ra những chiếc iPhone XS/XS Max này cho biết mặt lưng kính nguyên bản đã được thay bằng chất liệu vô cùng khó kiếm trên Trái Đất này, đó không phải vàng hay kim cương mà là từ thiên thạch Henbury đã rớt xuống Australia vào năm 1931. Vì vậy, có thể nói rằng những chiếc iPhone XS/XS Max này đến từ ngoài hành tinh.

“Bên trong thiên thạch Henbury chứa một mẫu tinh thể kim loại có họa tiết rất đẹp, được gọi là Widmanstätten. Những tinh thể này được hình thành từ lõi của thiên thạch nguội dần suốt hàng triệu năm, mỗi triệu năm chỉ giảm nhiệt vài độ. Các họa tiết đó không thể tìm thấy ở bất kỳ loại đá nào có nguồn gốc từ Trái Đất.” – Brikk khẳng định sự độc nhất của loại vật liệu này.

nhung chiec iphone xs nay duoc che tac bang vat lieu con dat hon ca vang kim cuong
nhung chiec iphone xs nay duoc che tac bang vat lieu con dat hon ca vang kim cuong

Những chiếc iPhone XS/XS Max đến từ ngoài hành tinh có mức giá khởi điểm là 39.995 USD, đắt nhất lên tới 99.995 USD. Nếu thích mạ vàng hay đính thêm kim cương, Brikk cũng sẵn sàng chiều lòng khách hàng miễn là khách hàng chịu bỏ tiền.

nhung chiec iphone xs nay duoc che tac bang vat lieu con dat hon ca vang kim cuong

Ngoài ra, Brikk cũng đang bày bán một phiên bản có tên Lux iPhone XS Royal Jade, được làm từ đá ngọc bích ba màu là xanh lá, cam và tím. Giá của biến thể này có thể lên tới 3 triệu USD, nhưng không dễ để mua được trừ khi bạn là khách hàng VIP của Brikk từ trước.

Huyền Ngọc (Tổng hợp)