Vào khoảng 9h30 sáng nay 19/12, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn trên độ cao khoảng 27m, với ngọn lửa kèm khói đen bốc lên đến hàng chục mét.

Thời điểm trên, khu vực giữa bộ phận tubin và phân xưởng nghiền than ở công trường đang thi công của nhà máy bỗng xuất hiện khói đen bốc lên dữ dội, các công nhân hô hoán nhau rời khỏi khu vực nguy hiểm, theo báo Dân trí.

khong che kip thoi dam chay tai nha may nhiet dien thai binh 2
Vụ cháy tại tòa nhà đang xây dựng thuộc công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Ảnh: Đức Văn)

Ông Nguyễn Tiến Quyền, phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 10h30, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê các thiệt hại về tài sản và tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình. Theo thiết kế, nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giao cho Tổng công ty Điện lực dầu khí làm chủ đầu tư. Nhà máy được đặt ở phía nam xã Mỹ Lộc, thuộc tả ngạn sông Trà Lý, cách cửa sông 3 km về phía Tây, cách thành phố Thái Bình khoảng 20 km về phía Đông. Tổng mức vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 31.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD).

Hoàng Minh