Mới đây, một nghiên cứu lớn đăng trên tạp chí Y khoa Anh Quốc (BMJ) cho thấy nhóm thuốc ức chế bài tiết dịch acid dạ dày rất thường được kê trong đơn thuốc chữa viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản, lại có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên gấp đôi, thậm chí là gấp 8 lần nếu sử dụng thường xuyên trong nhiều năm.

Một nhóm thuốc giảm tiết dịch vị rất thường được kê trong đơn thuốc chữa viêm loét dạ dày tá tràng lại làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, theo một nghiên cứu lớn.

Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học London (UCL) và Đại học Hong Kong, cho thấy những người thường xuyên sử dụng nhóm thuốc PPI (omeprazole, lansoprazole v.v.) vốn thường dùng để chữa viêm loét dạ dày và bệnh trào ngược dạ dày thực quản, có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 2.

Sử dụng thuốc tây luôn làm nhiều người đắn đo suy nghĩ (Ảnh: qua qtv)

 

Còn đối với những người sử dụng thuốc trong thời gian dài, nguy cơ sẽ tăng vọt, lên đến gấp 5 lần sau 1 năm, và 8 lần sau 3 năm sử dụng thường xuyên.

Các thuốc này được bày bán tự do và phổ biến trong các hiệu thuốc. Thông thường các bác sỹ chỉ kê thuốc dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên các chuyên gia lo ngại người dân có thể tự ý mua và lạm dụng thuốc trong thời gian dài.

Đây là kết quả thu được sau khi nghiên cứu trên 63,000 người tại Hồng Kông. Các nhà khoa học đã điều trị diệt vi khuẩn HP cho những người nhiễm để loại trừ nguy cơ ung thư do vi khuẩn HP. Sau đó các bệnh nhân được theo dõi trung bình 7 năm.

Cuối cùng các nhà nghiên cứu phát hiện những người dùng thuốc hàng tuần có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp đôi người không dùng thuốc.

Đối với người dùng thuốc hàng ngày, nguy cơ tăng lên gấp 4,5 lần. Đặc biệt những người sử dụng thuốc hàng ngày trong ít nhất 3 năm nguy cơ tăng lên gấp 8,3 lần.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Journal Gut. Các nhà nghiên cứu kết luận: “Các bác sỹ nên thận trọng khi kê thuốc PPI dùng kéo dài”.

Trước kết quả nghiên cứu, giáo sư dược lý dịch tễ học trường y học vệ sinh và nhiệt đới LonDon Stephen Evans cho biết: “Đã có nhiều nghiên cứu quan sát phát hiện những tác dụng phụ liên quan đến sử dụng thuốc PPI”  và người được kê thuốc PPI dễ bị ốm theo nhiều cách khác nhau so với người không được kê thuốc.

Trên thực tế thuốc là con dao hai lưỡi và chỉ nên được sử dụng khi thật sự cần thiết. Hiệp hội độc quyền nước Anh, đại diện cho những nhà sản xuất thuốc không kê đơn, cho rằng bất cứ ai dùng thuốc PPI kéo dài trên 2 tuần cần phải hỏi ý kiến của dược sĩ.

Để trị viêm loét dạ dày, bạn có thể tham khảo một số bài thuốc Đông y dưới đây nếu chưa muốn dùng thuốc tây.

1. Nghệ

Nghệ – vị thuốc truyền thống chữa dạ dày (Ảnh: qua DKN)

Nghệ là gia vị nhưng là vị thuốc quý. Vết thương bôi nghệ tươi vừa chống nhiễm khuẩn vừa mau lành lại không để sẹo xấu. Tinh chất nghệ (curcurmin) có tác dụng tăng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa nhưng lại không tăng tiết dịch vị dạ dày. Vì thế khi bị viêm loét dạ dày nhiều người hay dùng nghệ tươi hay tinh nghệ đều tốt cả. Để có hiệu quả tốt nhất nên dùng nghệ cùng với mật ong.

Cách sử dụng: Nghệ vàng rửa sạch, thái mỏng phơi khô, xao giòn, tán bột mịn trộn đều. Trộn với mật ong với với tỷ lệ vửa phải để tạo hỗn hợp sền sệt. Sau đó nặn thành các viên nhỏ bằng đầu đũa. Cất nơi khô ráo để dùng dần. Sau mỗi bữa ăn dùng từ 5-10 viên.

2. Chuối tiêu

Theo y học cổ truyền, bột chuối tiêu xanh có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày do làm giảm tiết dịch vị, kích thích sự tăng trưởng của màng nhầy lót bên trong dạ dày bằng cách tạo thêm những tế bào sản xuất chất nhầy, làm cho màng nhầy dày lên chống lại khả năng gây loét và hàn gắn các vết loét đã có. Nó có cách sử dụng giống như nghệ.

Cách sử dụng: Chuối tiêu xanh rửa sạch, bỏ vỏ, ngâm trong nước muối, sau đó lát mỏng đem phơi khô. Tán bộn mịn rồi trộn với mật ong để dùng.

3. Gừng

Gừng có thể sử dụng khi đau dạ dày (Ảnh: qua ĐKN)

Gừng sống có vị cay, tính hơi ấm, có tác dụng chống lạnh, tiêu đờm, chặn nôn giúp tiêu hoá. Gừng nướng có vị cay ấm, chữa đau bụng lạnh dạ đi ngoài. Khi gừng kết hợp với chanh sẽ cho tác dụng trị đau dạ dày rất hiệu quả

Cách sử dụng: Dùng gừng tươi ép lấy nước cốt và nước cốt chanh tươi pha cùng 1 cốc nước sau đó thêm 1 thìa mật ong vào, quấy đều rồi uống. Uống đều đặn mỗi sáng dạ dày của bạn sẽ gần như không có biểu hiện đau nữa.

Minh Thành – Đại Hải

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.